Kết quả tìm kiếm cho "Báo chí Malaysia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2387
Báo cáo Chỉ số phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) 2026 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố cho thấy, du lịch Việt Nam đạt 4,15 điểm, đứng thứ 52 trong số 110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024.
Tâm điểm của ngày 28/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Malaysia với Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A lúc 19 giờ 30 phút.
Hôm nay, 28/9, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ quật khởi sau 2 ngày liên tiếp trắng tay tại Asiad Aichi-Nagoya 2026.
Biểu đồ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới dài hạn trong hàng chục năm tới do Bloomberg công bố cho thấy tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại, các nền kinh tế phát triển đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng thấp hơn, các động lực thúc đẩy tăng trưởng ngày càng trở nên thực sự khan hiếm.
Indonesia đã phải ứng phó với các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần tại một số khu vực trên đảo Borneo và Sumatra, gây khói mù dày đặc trên nhiều vùng của Indonesia và lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore.
Các nhà đài tại Việt Nam đã có bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 và trận Việt Nam vs Philippines được chiếu trên sóng truyền hình.
Trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về việc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược Trung-Mỹ, đồng thời đạt được 8 đồng thuận quan trọng.
Người hâm mộ Việt Nam không có cơ hội theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026 trên sóng truyền hình, ít nhất cho đến hết lượt trận đầu tiên.
Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch toàn cầu theo báo cáo WEF 2026.
35% Gen Z Việt Nam tìm đến AI để trò chuyện, tìm kiếm sự hỗ trợ về cảm xúc hoặc cảm giác như có một người đồng hành.
Từ kết nối việc làm trong và ngoài tỉnh đến đưa thông tin thị trường lao động nước ngoài về tận ấp, xã Đông Thái (An Giang) đang mở thêm lựa chọn việc làm cho người lao động nông thôn, tạo cơ hội tăng thu nhập, tích lũy vốn, tay nghề và kinh nghiệm.
Thị trường gạo thế giới cuối năm 2026 đang đứng trước nhiều biến động từ thời tiết, nguồn cung đến địa chính trị. Để bảo đảm mục tiêu xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn gạo năm 2026, Việt Nam cần tận dụng nhu cầu nhập khẩu gia tăng, nâng sức cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và các sản phẩm đáp ứng xu hướng sản xuất xanh.